Đi hay ở?

Thứ sáu, 21/06/2019 13:04

HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 10-2017, và ngay lập tức tạo nên những thành công vang dội cùng thế hệ vàng của bóng đá nước nhà bằng tấm huy chương bạc U23 châu Á, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup và tứ kết Asian Cup. Ông thầy "phù thủy" này cũng góp phần thay đổi vị thế của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là so với kình địch Thái Lan. Mục tiêu lớn nhất của chiến lược gia Hàn Quốc là huy chương vàng SEA Games và giành vé đi tiếp ở vòng sơ loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hợp đồng của HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn vào ngày 31-1-2020. Điều này có nghĩa muốn có sự cống hiến của thầy Park, VFF phải gia hạn hợp đồng mới. Việc VFF gia hạn hợp đồng để giữ chân HLV Park Hang-seo nhận được sự ủng hộ từ hầu hết các cổ động viên. Nhưng điều VFF muốn đôi khi lại không phù hợp với năng lực tài chính của cơ quan bóng đá quyền lực nhất Việt Nam này. Bởi nếu chấp nhận tăng lương cho ông Park, VFF sẽ tạo ra tiền lệ xấu mà rất có thể, sẽ cản trở họ trong công tác đối ngoại tương lai.

HLV Park Hang-seo

Nhà cầm quân Hàn Quốc hiện hưởng 20.000 USD sau thuế mỗi tháng. Ông được cho là muốn nâng lên năm lần, trong khi VFF đánh giá 50.000 USD là hợp lý bởi họ còn phải tái ký và trả một khoản tương tự cho hàng loạt trợ lý người Hàn Quốc như Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Park Sung-gyun... Bản thân HLV Park Hang-seo cũng rất muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam nhưng trường hợp xấu nhất hai bên không đạt được thỏa thuận, không có hợp đồng mới thì thầy Park sẽ ra đi. Dự kiến, tuần tới người đại diện cho thầy Park là ông Lee Dong-jun sẽ có buổi đàm phán với VFF để quyết định tương lai đi hay ở của vị chiến lược gia xứ sở kim chi này.

Một điều phải nói thêm, lương thầy Park hiện thấp nhất trong 4 HLV dự bán kết AFF Cup 2018. HLV của Philippines, Sven Goran Erikson vào thời điểm đó nhận 80.000 USD/tháng (gấp gần 4 lần HLV tuyển Việt Nam). Tuy nhiên vị HLV Thụy Điển chưa phải là người có thu nhập cao nhất. HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan khi đó còn nhận mức lương tới 100.000 USD/tháng. Tan Cheng Hoe, HLV của Malaysia, nhận 23.000 USD/tháng. Trớ trêu là hai vị HLV lương thấp hơn lại đưa được đội bóng của mình lọt vào trận chung kết. HLV Milovan Rajevac đã rời ĐT Thái Lan sau khi đại diện xứ sở chùa Vàng bị loại ở vòng bảng AFC Cup 2019 (giải đấu mà Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo vào tứ kết). Sven Goran Eriksson cũng rời Philippines sau giải đấu này. HLV Tan Cheng Hoe hiện vẫn đang dẫn dắt ĐT Malaysia. Ông đã được gia hạn thêm 2 năm hợp đồng sau khi giành ngôi Á quân AFF Cup 2018 và mức lương cũng được nâng lên đáng kể.

T.D